Kho 711, Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân

Xây dựng kho chính quy, an toàn, mẫu mực

15:02 - Thứ Sáu, 10/06/2022 Lượt xem: 6317 In bài viết

Kho 711, Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, cấp phát hàng hóa hậu cần và vận tải quân sự cho các đơn vị hải quân khu vực phía Nam.

Chỉ huy Kho 711 kiểm tra quân trang ở Phân kho tổng hợp.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Kho 711 luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng kho chính quy, mẫu mực, an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Dù xuất hay nhập hàng, các phân kho thuộc Kho 711 luôn chấp hành nghiêm quy định, duy trì nền nếp chính quy ở tất cả các khâu, các bước. Hàng hóa trong kho được cán bộ, nhân viên sắp xếp gọn gàng, kiểm tra định kỳ, nhất là những mặt hàng đặc chủng, đòi hỏi công tác bảo quản, bảo dưỡng kỹ càng. Thượng tá Đặng Đức Hiệp, Chủ nhiệm Kho 711 cho biết: "Đội ngũ cán bộ các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát, tỉ mỉ trong kiểm tra, đôn đốc nhân viên, đồng thời thường xuyên tham gia cùng anh em bốc xếp hàng hóa để vừa động viên tinh thần bộ đội, vừa nâng cao hiệu quả công việc".

Ngay cả trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Kho 711 vẫn duy trì đúng, đủ các chế độ trong ngày, trong tuần, bảo đảm tiếp nhận, cấp phát hàng hóa không bị gián đoạn, phục vụ kịp thời các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch bệnh.

Phân kho xăng dầu là một trong những nơi dễ xảy ra cháy nổ, mất an toàn. Chỉ cần một sơ suất nhỏ khi thao tác, vận hành cũng có thể gây ra hậu quả rất lớn. Vì thế, chỉ huy kho luôn duy trì nghiêm nền nếp chính quy, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn ở tất cả các khâu, các bước, các vị trí. Đội ngũ cán bộ, nhân viên luôn gương mẫu chấp hành nghiêm quy định phòng, chống cháy nổ. Mặc dù quân số ít, song phân kho thường xuyên kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng tốt hệ thống bồn chứa và đường ống dẫn xăng dầu. Vào thời điểm nắng nóng kéo dài, phân kho tăng cường những biện pháp giảm nhiệt độ các kho chứa; vào mùa mưa thì chủ động kiểm tra hệ thống chống sét, phòng, chống úng ngập. Khi xuất-nhập xăng dầu, cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm quy trình, vận hành hệ thống trang bị đúng quy định. 

Tại Phân kho tổng hợp, nơi cất giữ nhiều chủng loại mặt hàng quân lương, quân trang, trang bị công binh, doanh trại. Tất cả mặt hàng đều được sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp, bảo đảm dễ tìm, dễ lấy, dễ kiểm tra, có tem chỉ dẫn thống nhất về kích thước. Vật chất nhập-xuất đều được nhân viên ghi chép nhật ký đầy đủ cả bằng sổ và trên máy tính. Trung tá QNCN Nguyễn Văn Tú, Phân kho trưởng Phân kho tổng hợp chia sẻ: "Chúng tôi quản lý nhiều mặt hàng nhưng mỗi khi có đơn xuất-nhập đều được thực hiện nhanh gọn, với sự tận tình của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Anh chị em luôn nêu cao tinh thần phục vụ, xuất-nhập hàng đầy đủ, kể cả ở thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Mỗi khi nhận phiếu xuất-nhập, cán bộ, nhân viên luôn tổ chức giao-nhận hàng chu đáo, tiếp nhận hàng hay bàn giao hàng cho xe vận chuyển một cách nhanh nhất".

Cũng là phân kho có nhiều mặt hàng đặc chủng, đòi hỏi công tác bảo quản nghiêm ngặt, Phân kho dược có nhiệm vụ quản lý, cấp phát thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ các đơn vị. Quá trình công tác, cán bộ, nhân viên nơi đây luôn tỉ mỉ bảo quản từng kiện thuốc, từng trang bị, tuyệt đối không để xảy ra hư hỏng, xuống cấp hàng hóa. Trong phòng bảo ôn, nhân viên bảo quản giữ vệ sinh sạch sẽ từ trang phục đến nhà cửa, trang bị, dụng cụ, vật chất.

Ở Đội xe vận tải, với tinh thần “vận tải an toàn, trách nhiệm”, cán bộ và lái xe luôn quán triệt rõ chức trách, nhiệm vụ, bảo đảm hệ số kỹ thuật cao nhất, tiếp nhận hàng hóa hậu cần và bàn giao đầy đủ tới kho của các đơn vị nhanh chóng, an toàn. Toàn đội luôn ghi nhớ và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Yêu xe như con, quý xăng như máu”. Vì thế, trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội xe luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Thành tích Kho 711 đã đạt được thời gian qua là tiền đề vững chắc để cán bộ, nhân viên tiếp tục xây dựng kho chính quy, an toàn, mẫu mực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, tô thắm thêm truyền thống của những người lính kho thầm lặng.

Năm 2021, Kho 711 đã cử hơn 150 lượt cán bộ, nhân viên, huy động 95 lượt ô tô vận tải tham gia cùng chính quyền địa phương vận chuyển gần 420 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm giúp nhân dân phòng, chống dịch Covid-19, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen. Tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Kho 711 đã xuất-nhập, vận tải, xếp dỡ hơn 2.000 tấn hàng hóa. 

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top